Quân đội Ukraine tái chiếm Avdiyivka, chặn xe đến từ Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm lại một thị trấn ở vùng ngoại ô của Donetsk, thành trì chính của lực lượng ly khai, đồng thời chặn một đoàn xe đến từ Nga.
Quân đội Ukraine tái chiếm Avdiyivka, chặn xe đến từ Nga ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 30/7, quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm lại một thị trấn ở vùng ngoại ô của Donetsk, thành trì chính của lực lượng ly khai, đồng thời chặn một đoàn xe đến từ Nga.

Tuyên bố của lực lượng chính quyền cho biết họ đã giành quyền kiểm soát Avdiyivka, thị trấn có khoảng 40.000 dân cách Donetsk hơn 10 km về phía Bắc.

Trong khi đó, giao tranh xuất hiện tại khu vực xung quanh địa điểm rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines khi lực lượng chính quyền tuyên bố họ đang tiến hành chiến dịch "càn quét" tại thị trấn Ilovaysk, cách địa điểm rơi MH17 khoảng 40 km về phía Tây.

Trong nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tấn công, quân đội Ukraine đã giành lại một loạt thị trấn chủ chốt trong vài tuần qua và có khả năng sẽ chặn đứng các tuyến đường tiếp tế từ Nga cho phe ly khai đóng quân ở Donetsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục