Quân đội Ukraine tuyên bố rút vũ khí hạng nhẹ ở miền Đông

Quân đội Ukraine cho biết đã bắt đầu rút xe tăng và pháo hạng nhẹ khỏi tiền tuyến ở Luhansk, miền Đông nước này, theo thỏa thuận vừa đạt được với lực lượng ly khai.
Quân đội Ukraine tuyên bố rút vũ khí hạng nhẹ ở miền Đông ảnh 1Quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 5/10, Quân đội Ukraine cho biết đã bắt đầu rút xe tăng và pháo hạng nhẹ khỏi tiền tuyến ở Luhansk, miền Đông nước này, theo thỏa thuận vừa đạt được với lực lượng ly khai.

Người phát ngôn Quân đội Ukraine Ruslan Tkachuk nói trên mạng xã hội Facebook: “Vào lúc 11 giờ (8 giờ GMT) hôm nay tại khu vực Luhansk, chúng tôi đã đồng thời tiến hành rút xe tăng T-64 và T-72 và pháo chống tăng D-48 và D-44 cũng như… súng cối tại một số địa điểm khác.”

Theo nguồn tin quân đội được công bố cuối tháng Tám vừa qua, Ukraine đã triển khai 360 xe tăng và 1.400 xe bọc thép chở quân ở khu vực xung đột.

Người phát ngôn Tkachuk cho biết việc rút xe tăng và pháo hạng nhẹ đã nhận được sự đồng thuận của đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và sẽ được hoàn tất trong 14 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục