Quân đội và cảnh sát Đức phối hợp diễn tập chống khủng bố

Để chuẩn bị cho kịch bản triển khai quân đội liên bang trên đường phố, một cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa cảnh sát và quân đội Liên bang Đức dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Quân đội và cảnh sát Đức phối hợp diễn tập chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra tại một trung tâm mua sắm ở Munich ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière đã chuẩn bị cho kịch bản triển khai quân đội liên bang trên đường phố, theo đó lực lượng quân đội và cảnh sát sẽ cùng phối hợp ứng phó với các vụ tấn công xảy ra đồng thời tại nhiều bang ở Đức, như trường hợp khủng bố nhằm vào cả sân bay và nhà ga.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin báo chí Đức ngày 29/8 cho biết cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa cảnh sát và quân đội liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Tại cuộc gặp với ông de Maizière tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen thậm chí còn bày tỏ mong muốn tiến hành cuộc diễn tập này vào thời điểm sớm hơn.

Dự kiến, vào giữa tuần này, hai bộ trưởng trên sẽ có buổi nhóm họp với các Bộ trưởng Nội vụ các bang của Đức để thông báo về chi tiết kế hoạch phối hợp diễn tập và triển khai.

Trong trường hợp cảnh sát đã triển khai tối đa lực lượng ứng phó với khủng hoảng, quân đội sẽ được điều động để hỗ trợ.

Một đơn vị quân cảnh sẽ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ khu vực, chẳng hạn như các tòa nhà hay các đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục