Quân đội Việt Nam đăng cai giải bắn súng quân dụng ASEAN

Quân đội Việt Nam đăng cai giải bắn súng quân dụng ASEAN 2014

Để phục vụ giải, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã xây dựng và tu sửa các công trình phục vụ Giải AARM-24 như trường bắn 5 loại súng, khán đài quốc tế.
Quân đội Việt Nam đăng cai giải bắn súng quân dụng ASEAN 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã gặp gỡ báo chí giới thiệu Giải bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM – 24), Hội nghị Tư lệnh Lục quân Quân đội các nước ASEAN lần thứ 15 (ACAMM-15) và Hội nghị Hạ sỹ quan Quân đội các nước ASEAN lần thứ 4 (ASMAM-4).

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị ACAMM-15 và Hội nghị ASMAM-4; lần thứ hai tổ chức Giải AARM.

Các sự kiện này không chỉ là vinh dự, tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà còn là cơ hội để giới thiệu với quân đội các nước trong khối ASEAN về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; nền văn hóa dân tộc lâu đời của nhân dân Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho các sự kiện trên đã được tiến hành đồng bộ và hoàn tất.

Quân đội Nhân dân Việt Nam đã xây dựng và tu sửa các công trình phục vụ Giải AARM-24 như trường bắn 5 loại súng, khán đài quốc tế, nhà ăn 500 chỗ và 1.000 chỗ; 14 nhà ở bảo đảm ăn, nghỉ cho các đoàn vận động viên, lực lượng trọng tài, phục vụ; lắp đặt các thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại 5 trường bắn; các camera giám sát kết quả bắn.

Đặc biệt, để đưa tin về Giải AARM-24, Ban tổ chức đã triển khai trang web: AARM.vn bằng hai thứ tiếng (Anh, Việt).

Với chủ đề “Đoàn kết-Hữu nghị-Hiểu biết-Học tập lẫn nhau,” Giải AARM-24 sẽ diễn ra từ ngày 11-28/11, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội.

Tham dự giải có 10 đoàn bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội của các nước ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Giải năm nay, lần đầu tiên các nước tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: Súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ. Dự kiến có 444 bộ huy chương (vàng, bạc, đồng) trao tặng cá nhân, đồng đội và toàn đoàn ở các nội dung thi đấu; 15 cúp cho các bài bắn của 5 nội dung thi đấu.

Giải năm nay, đoàn Việt Nam có 37 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung với 32 bài bắn.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực phối hợp giữa Lục quân các nước ASEAN ứng phó với những thách thức phi truyền thống,” Hội nghị ACAMM-15 sẽ diễn ra từ ngày 25-29/11 tại thủ đô Hà Nội.

Cũng từ ngày 25-29/11 tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị ASMAM-4 sẽ diễn ra với chủ đề “Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hạ sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong hệ thống Lục quân các nước ASEAN, khả năng hợp tác trong tương lai”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục