Quân đội Việt Nam và Đức mở rộng quan hệ hợp tác

Thời gian tới, quân đội Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực một cách hiệu quả.
Chiều 28/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Jutta Frasch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Bà Jutta Frasch cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn. Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên đều đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà Chính phủ hai nước đã đạt được, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Jutta Frasch cũng đã trao đổi về tình hình nổi lên trong khu khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Thời gian tới, quân đội hai nước cần tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực một cách hiệu quả, toàn diện. Cụ thể là việc trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau; chia sẻ kinh nghiệm trước khi Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác đào tạo cán bộ và một số lĩnh vực mà Cộng hòa Liên banh Đức có thế mạnh như phát triển công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc dioxin, quân y, công binh.../.

Quốc Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục