Quân đội Yemen chiếm lại các vị trí của phiến quân

Quân đội Yemen đã chiến đấu với phiến quân ở sâu Zinjibar và chiếm lại được các vị trí chủ chốt bên trong thành phố bị chiếm đóng này.
Hãng Reuters dẫn nguồn một quan chức quân đội Yemen cho biết quân đội nước này ngày 26/5 đã chiến đấu với phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở sâu bên trong khu vực Zinjibar, chiếm lại được các vị trí chủ chốt bên trong thành phố ở miền Nam vốn bị phiến quân chiếm đóng này.

Quân đội Yemen đồng thời tiêu diệt ít nhất 62 tay súng Hồi giáo, trong đó có cả người Somalia.

Quan chức trên cho hay ba binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng, bốn người bị thương trong giao tranh. Cuộc tấn công trên nằm trong một cuộc chiến được Chính phủ Yemen triển khai hồi đầu tháng này nhằm nhổ tận gốc phiến quân Hồi giáo ra khỏi miền Nam nước này.

Quan chức này cho biết có nhiều phiến quân thiệt mạng là người Somalia song không cho biết con số cụ thể.

Hồi tuần trước, các lực lượng của Yemen đã chiếm lại được các khu vực ở thành phố Zinjibar chiến lược và giao tranh với phiến quân ở thành phố Jaar, tiêu diệt được 33 phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục