Quân đội Yemen giành lại thị trấn miền Bắc từ tay quân nổi dậy

Lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen ngày 17/12 đã chiếm được thành phố Harad cách biên giới khoảng 15km, với sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.
Quân đội Yemen giành lại thị trấn miền Bắc từ tay quân nổi dậy ảnh 1Lực lượng phiến quân Houthi. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 18/12, quân đội Yemen cho biết khoảng hàng trăm binh sỹ nước này đã vượt qua biên giới với Saudi Arabia và giành lại một thị trấn từ tay lực lượng nổi dậy.

Theo một quan chức quân đội Yemen, lực lượng ủng hộ chính phủ ngày 17/12 đã chiếm được thành phố Harad cách biên giới khoảng 15km, với sự hỗ trợ từ các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Quan chức này cũng cho biết khoảng 1.000 binh lính đã “giao tranh ác liệt tại Harad” và hàng chục quân nổi dậy đồng minh của nhóm phiến quân Huthi được Iran hậu thuẫn đã bị tiêu diệt.

Hiện lực lượng Yemen chỉ còn cách thành phố cảng Midi do quân nổi dậy chiếm giữ từ năm 2010 khoảng vài km.

Đụng độ thường xuyên xảy ra tại biên giới Yemen-Saudi Arabia, các cuộc tấn công của quân nổi dậy đã khiến hơn 80 người thiệt mạng kể từ tháng 3/2015.

Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 15/12, cùng thời điểm với các cuộc hòa đàm tại Thụy Sĩ do Liên hợp quốc tổ chức, tuy nhiên hai bên vẫn thường xuyên xảy ra xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục