Quân gìn giữ hòa bình LHQ bị tấn công ở Cộng hòa Trung Phi

Quân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bị tấn công ở Cộng hòa Trung Phi

Một binh sỹ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cộng hòa Trung Phi đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng tại Bangui.
Quân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bị tấn công ở Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 2/8, nguồn tin quân sự cho biết 1 binh sỹ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng tại thủ đô Bangui.

Một quan chức thuộc lực lượng trên cho hay "Liên hợp quốc đã triển khai một phái đoàn tuần tra" sau khi văn phòng công tố Bangui ban bố lệnh bắt giữ cựu thủ lĩnh liên minh phiến quân Seleka với thành phần chủ yếu là người Hồi giáo, vốn tiếm quyền năm 2013 trước khi bị buộc phải từ bỏ quyền lực hồi năm ngoái.

Quan chức này nói thêm: "Khi các binh sỹ mũ nồi xanh tiếp cận khu vực, họ bị các cá nhân có vũ tra tấn công và đã đáp trả. Có 1 người thiệt mạng bên phía mũ nồi xanh MINUSCA và ít nhất 8 người bị thương."

Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Francois Bozize hồi năm 2013 đã đẩy Cộng hòa Trung Phi vào cuộc xung đột về tôn giáo chưa từng có tiền lệ, theo đó chia rẽ những người Cơ Đốc giáo và Hồi giáo thành các phe đối đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục