Quan hệ Australia-Việt Nam được xây dựng trên lòng tin, tình hữu nghị

Tại buổi giao lưu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, Đại sứ phát biểu rằng quan hệ hai nước đang được xây dựng dựa trên sự tin cậy lẫn nhau cũng như sự hợp tác nhiều lĩnh vực.
Quan hệ Australia-Việt Nam được xây dựng trên lòng tin, tình hữu nghị ảnh 1Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Australia đang hướng tới mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, giáo dục, quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bình đẳng giới và giao lưu văn hóa.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã cho biết như vậy trong buổi giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023).

Sự kiện do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam-Australia thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 31/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

[Toàn quyền Australia David Hurley sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam]

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương được xây dựng dựa trên sự tin cậy lẫn nhau cũng như sự hợp tác thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

“Là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, mối quan hệ Việt Nam-Australia đã từng bước phát triển bền vững, đạt nhiều thành tựu ấn tượng,” Đại sứ chia sẻ.

Quan hệ Australia-Việt Nam được xây dựng trên lòng tin, tình hữu nghị ảnh 2Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chẳng hạn, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, Australia là một trong những nhà đầu tư tiên phong sau khi Việt Nam mở cửa. Các doanh nghiệp Australia tham gia xây dựng trạm thu phát sóng vệ tinh, cáp quang ngầm trên biển hay kể cả những chiếc máy ATM đầu tiên.

“Nói về quan hệ hữu nghị hai nước, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ đầy tự hào mà sẽ hướng tới tương lai đầy triển vọng. Tương lai của mối quan hệ song phương sẽ được xây dựng dựa trên lòng tin và tình hữu nghị. Tôi có thể tự tin nói rằng, chưa có thời điểm nào trong lịch sử mà mối quan hệ giữa hai bên lại bền chặt và phát triển tốt đẹp như hiện nay,” Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho hay thành phố luôn coi trọng hợp tác với các địa phương của Australia. Lãnh đạo thành phố thường xuyên có các buổi tiếp, gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác với đại diện các bang của Australia. Đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Australia thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thi vẽ tranh về tình hữu nghị Việt Nam-Australia; cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Australia; hội thảo về giáo dục Australia; giao hữu bóng đá Việt Nam-Australia…

Quan hệ Australia-Việt Nam được xây dựng trên lòng tin, tình hữu nghị ảnh 3Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Những hoạt động này đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của Chính phủ, nhân dân hai nước và Thủ đô Hà Nội, mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục gặp hái được nhiều thành quả mới, xứng đáng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai quốc gia,” ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Chương trình giao lưu có phần biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, các em học sinh Thủ đô và Trường quốc tế Hà Nội Adelaide biểu diễn.

Qua các bài hát ca ngợi vẻ đẹp đất nước, Thủ đô Hà Nội, văn hóa truyền thống Việt Nam-Australia, chương trình là một món quà dành cho các đại biểu, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với Australia nói chung và giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô Canberra nói riêng. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, thân thiện, mến khách.

Với mục đích tôn vinh sắc màu văn hóa của hai nước, Ban tổ chức cũng trưng bày những bức tranh do các học sinh Thủ đô vẽ về chủ đề tình hữu nghị Việt Nam-Australia, về vẻ đẹp của hai đất nước và hai Thủ đô Hà Nội-Canberra./.

Cách đây 50 năm, hai nước Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua chặng đường nửa thế kỷ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ và thu được nhiều thành quả. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện năm 2009 và Ðối tác toàn diện tăng cường năm 2015. Sau khi nâng tầm quan hệ lên Ðối tác chiến lược năm 2018, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, hướng tới mục tiêu nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Năm 2023, hai bên đang tích cực phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược, trong đó có việc tổ chức các chuyến thăm cấp cao, các hoạt động văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục