Quan hệ giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan tiếp tục căng thẳng

Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit ngày 20/10 cho biết, “các nhân tố cực đoan tại Ấn Độ không muốn cải thiện quan hệ với Pakistan.”
Quan hệ giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan tiếp tục căng thẳng ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng tin Zeenews ngày 20/10 dẫn phát biểu của Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit cho biết, “các nhân tố cực đoan tại Ấn Độ không muốn cải thiện quan hệ với Pakistan,” đồng thời cho rằng các cuộc tấn công bạo lực của các “phần tử cực đoan Hindu” nhằm vào người Hồi giáo tại bang Maharashtra cũng như một số khu vực khác tại Ấn Độ là đáng quan tâm.

Trong một phát biểu cùng ngày, Bí thư đối ngoại Pakistan Aizaz Chaudhry cho biết, quyết định phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này là một chiến lược chủ động để đối phó trong cuộc chiến tranh với quốc gia láng giềng Ấn Độ.

Ông Chaudhry nói: “Chương trình hạt nhân của Pakistan không phải là để bắt đầu một cuộc chiến tranh với Ấn Độ nhưng đảm bảo tính răn đe của nó.”

Ông Chaudhry cũng cho biết, mặc dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng thuyết phục Pakistan ký một thỏa thuận hạt nhân, theo đó Islamabad có thể tham gia vào Câu lạc bộ các nhà cung cấp hạt nhân nếu chấp nhận những hạn chế nhất định trong chương trình hạt nhân của mình, nhưng Pakistan sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Mỹ.

Vấn đề này sẽ được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Tổng thống Barack Obama tại Washington vào ngày 22/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục