Quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đang ngày càng phát triển

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đang ngày càng phát triển tốt đẹp và được nâng lên một mức độ mới sau chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đang ngày càng phát triển ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam hội đàm với bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-27/8/2017.

Đây là chuyến thăm Việt Nam chính thức lần thứ 3 của bà Bokova, sau các chuyến thăm năm 2010 và 2013.

Chiều 24/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc hội đàm với bà Irina Bokova.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đang ngày càng phát triển tốt đẹp và được nâng lên một mức độ mới sau chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến UNESCO năm 2015.

Cho đến thời điểm này, nhiều mục tiêu trong Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO đang được hai bên triển khai một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác và các mục tiêu ưu tiên triển khai trong thời gian tới trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin và truyền thông.

[Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO Irina Bokova thăm tỉnh Ninh Bình]

Trao đổi với bà Irina Bokova, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của UNESCO trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc, mong muốn Việt Nam và UNESCO có thể tăng cường hợp tác hơn nữa, cùng chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm của mỗi bên, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh hợp tác sâu sắc giữa Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của Việt Nam cho Tổ chức UNESCO. Bà Irina Bokova đánh giá cao việc Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và UNESCO, nhất là trong bối cảnh 50 năm kỷ niệm ngày thành lập ASEAN.

Trước đó, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova đã tham dự Lễ ký kết và cùng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ký Thỏa thuận thành lập hai Trung tâm dạng 2 về Toán và Vật Lý dưới sự bảo trợ của UNESCO.

Tại cuộc làm việc với bà Irina Bokova, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khẳng định việc thành lập hai Trung tâm này thể hiện trách nhiệm và mong muốn của Việt Nam đối với việc phát triển khoa học cơ bản theo những mục tiêu mà UNESCO đề ra. Việt Nam đã trở thành một trong bốn quốc gia ASEAN có trung tâm khoa học dạng 2 trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên được UNESCO công nhận và bảo trợ.

Bà Irina Bokova chúc mừng Việt Nam có hai Trung tâm dạng 2 về khoa học dưới sự bảo trợ của UNESCO, nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học đối với UNESCO và khẳng định “khoa học và giáo dục là trái tim của phát triển bền vững, chỉ có thể phát triển trên cơ sở của sự hiểu biết.”

Bà Irina Bokova cũng đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh lĩnh vực khoa học phục vụ phát triển, đồng thời cũng đánh giá cao các cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc vận hành hiệu quả hai trung tâm dạng II về Toán và Vật lý và tin tưởng rằng hai trung tâm này sẽ đóng góp vào sự phát triển khoa học cơ bản trong khu vực ASEAN và trên thế giới; khẳng định UNESCO sẽ hợp tác tích cực với Chính phủ Việt Nam trong việc vận hành có hiệu quả hai Trung tâm này.

Cũng trong ngày 24/8, bà Irina Bokova đã thăm và có cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến, thăm di sản văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An. Tại cuộc làm việc, bà Irina Bokova đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc bảo tồn và phát huy di sản Tràng An, một di sản có một không hai trên thế giới.

Trước đó, mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay khi tới Hà Nội, bà Irina Bokova đã tới đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục