Quan hệ hợp tác Brazil-Trung Quốc phát triển trên nhiều lĩnh vực

Quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc đang phát triển, và việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc rót vốn đầu tư vào thị trường quốc gia Nam Mỹ là minh chứng cho sự phát triển này.
Quan hệ hợp tác Brazil-Trung Quốc phát triển trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mối quan hệ hợp tác đầu tư Brazil - Trung Quốc đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương, hiện đang có chuyến thăm chính thức Brazil, đưa ra tại một hội nghị ở thành phố Sao Paulo ngày 27/6.

Theo ông Uông Dương, quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc đang phát triển, và việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc rót vốn đầu tư vào thị trường quốc gia Nam Mỹ là minh chứng cho sự phát triển này.

Ông nhấn mạnh hai nước có nhiều lĩnh vực tiềm năng để mở rộng hợp tác như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và năng lượng...

Ông Uông Dương cho rằng để tăng cường mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, Chính phủ Brazil cần thực thi các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại nước sở tại.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng cần đưa ra những kế hoạch dài hạn để nỗ lực "tiến lên phía trước."

Từ năm 2009, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Brazil. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2001 lên gần 78 tỷ USD năm ngoái, trong đó Brazil thặng dư 3,3 tỷ USD.

Chính phủ Brazil khẳng định Trung Quốc có đầy đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư nước ngoài số một ở quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục