Quan hệ hợp tác song phương chiến lược Nga-Italy

Italy đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Nga và coi Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất trong việc bảo đảm ổn định, an ninh.
Quan hệ hợp tác chiến lược, quyết tâm chung trong phát triển hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và kỹ thuật-quân sự là các chủ đề chính được thảo luận tại cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga-Italy theo phương thức "2+2", diễn ra ngày 6/8 tại Rome, Italy.

Dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tại cuộc gặp về phía Italy có Bộ trưởng Ngoại giao Emma Bonino và Bộ trưởng Quốc phòng Mario Mauro. Về phía Nga có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tin cậy và xây dựng, vốn là truyền thống của các cuộc hội đàm Nga-Italy. Hai bên đã trao đổi ý kiến về một chương trình nghị sự rộng, bao gồm phát triển đối thoại chính trị và hợp tác quân sự trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO, vấn đề giải trừ và không phổ biến vũ khí, vấn đề phòng thủ tên lửa tại châu Âu, lịch trình trao đổi các đoàn cấp cao và cấp nguyên thủ.

Các vấn đề quốc tế được lãnh đạo Ngoại giao hai nước quan tâm thảo luận là triển vọng quan hệ Nga - Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ Italy làm Chủ tịch luân phiên EU trong nửa cuối năm 2014, cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chương trình hạt nhân của Iran, cũng như hợp tác Nga-Italy trong khuôn khổ Nhóm 20 nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8), khi Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên các tổ chức này vào năm 2013 và 2014.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong số các kết quả cụ thể mà hai bên đạt được trong cuộc gặp "2+2" có việc Mátxcơva và Rome đã nhất trí thành lập một cơ chế tham vấn Nga-Italy nhằm đạt được kết quả cụ thể trong phát triển quan hệ tổng thể giữa Nga và EU.

Cũng theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, những điểm nóng trên chính trường thế giới như tình hình Syria, Bắc Phi, vấn đề lập lại hòa bình tại Trung Đông, tình hình tại Afghanistan và triển vọng sau năm 2014 đã được lãnh đạo Quốc phòng và Ngoại giao hai nước thảo luận sâu sắc và nhất trí rằng đối thoại chặt chẽ là phương thức hữu hiệu giữa hai nước để giải quyết những vấn đề nêu trên.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Mauro khẳng định Italy có chung quan điểm với Nga trong nhiều vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự. Italy đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Nga và coi Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất của nước này trong việc bảo đảm ổn định, an ninh và thực thi các sứ mệnh quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hy vọng cuộc gặp theo phương thức "2+2" sẽ giúp tăng cường quan hệ tích cực giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời góp phần củng cố niềm tin và ổn định tình hình tại châu Âu.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Nga-Italy tại Trieste (Italy) vào ngày 26/11/2013, trong đó dự kiến chính thức phát động "Năm du lịch" Nga-Italy. Bộ trưởng Ngoại giao Italy Bonino bày tỏ hy vọng những hoạt động quảng bá du lịch sẽ giúp tăng lượng du khách Nga đến Italy thêm 1,5 triệu lượt người.

Trong khuôn khổ các cuộc tham vấn liên chính phủ cuối tháng 11 tới, hai bên cũng sẽ ký kết nhiều thỏa thuận song phương quan trọng, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển quan hệ kinh tế và văn hóa Nga-Italy.

Ngoài Italy, Nga cũng thiết lập cơ chế hợp tác "2+2" với Mỹ, Pháp và Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục