Quan hệ hợp tác Việt Nam-Uruguay tiếp tục phát triển tích cực

Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Uruguay, Ngoại trưởng Rodofo Nin Novoa đã tiếp Đại sứ Đặng Xuân Dũng trao bản sao thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Uruguay tiếp tục phát triển tích cực ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng trao bản sao thư ủy nhiệm tới Ngoại trưởng Uruguay Rodofo Nin Novoa. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cung cấp)

Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Uruguay, Ngoại trưởng Rodofo Nin Novoa đã tiếp Đại sứ Đặng Xuân Dũng trao bản sao thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Novoa bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Uruguay tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là chính trị và kinh tế​-thương mại.

Bộ trưởng Novoa chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam mà ông ghi nhận được trong chuyến thăm Hà Nội của ông vào tháng 10/2016, đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn của nước châu Á trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Novoa nhấn mạnh hiện hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, do đó Việt Nam và Uruguay cần cùng nhau nỗ lực hành động, đề xuất các sáng kiến hợp tác cụ thể để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Xuân Dũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Tabaré Vázquez và chuyển lời chào thân ái của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Ngoại trưởng Novoa.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng nhấn mạnh việc thời gian qua hai bên phối hợp chặt chẽ trong tăng cường trao đổi đoàn, thực hiện thường xuyên cơ chế hợp tác song phương như tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, cũng như việc phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước sắp được tổ chức sẽ góp phần tích cực cho quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Ông Đặng Xuân Dũng cảm ơn sự ủng hộ và những tình cảm tốt đẹp của Ngoại trưởng dành cho đất nước và con người Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ của mình để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác Hà Nội-Montevideo.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Uruguay duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch thương mại song phương đã tăng 4 lần từ mức 27 triệu USD năm 2004 lên mức 105 triệu USD năm 2015.

Tuy con số này giảm sút trong năm 2016 chủ yếu do khó khăn kinh tế-thương mại toàn cầu, nhưng hai nước còn nhiều dư địa phát triển hợp tác, nhất là trong nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông-thủy sản, công nghệ tin học và sinh học.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục