Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào lợi ích quốc gia thiết thực

Quan hệ Nga-Thổ đánh dấu "chiều đo thứ ba" trong chính trị châu Âu

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiếp thêm "sức sống" và có thể được nâng lên tầm cao chất lượng mới, đánh dấu sự xuất hiện "chiều đo thứ ba" trong nền chính trị châu Âu.
Quan hệ Nga-Thổ đánh dấu "chiều đo thứ ba" trong chính trị châu Âu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan. (Nguồn: Sputnik)

Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiếp thêm "sức sống" và có thể được nâng lên tầm cao chất lượng mới, đánh dấu sự xuất hiện "chiều đo thứ ba" trong nền chính trị châu Âu.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giữa Tổng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan ngày 9/8 tại Sankt Peterburg, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga ông Konstantin Kosachev cho rằng sau cuộc khủng hoảng gay gắt, mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng xuất hiện sức sống và chất lượng mới.

Để làm được điều hết sức khó khăn này không những cần những bước đi hợp lý ở cấp tổng thống, mà giờ đây đòi hởi sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành và chính quyền các cấp ở quy mô lớn và một cách có hệ thống.

Theo ông Kosachev, cuộc gặp lần này giữa ông Putin và Erdogan "hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương, mỗi một thỏa thuận đều có ý nghĩa quan trọng riêng."

Ông Kosachev giải thích rằng "chiều đo thứ ba" trong nền chính trị châu Âu có nghĩa là quan hệ hợp tác xuất hiện không theo nguyên tắc trung thành của các khối, mà phụ thuộc vào những lợi ích tập thể và quốc gia thiết thực, trong khi đó mối quan hệ giữa các quốc gia "được xây dựng không phải dựa trên sự thuyết giảng, mà bắt đầu từ sự tôn trọng chủ quyền của nhau và cơ hội bình đẳng trong hợp tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục