Quan hệ Trung Quốc-Nam Phi mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hợp tác Trung Quốc-Nam Phi đang ở trong giai đoạn phát triển vượt bậc, các chương trình, kế hoạch hợp tác đang được thực hiện hiệu quả.
Quan hệ Trung Quốc-Nam Phi mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 4/9 cam kết hai nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi, dự kiến diễn ra tại Nam Phi vào ngày 4 và 5/12 tới.

Nhân dịp Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma có chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới ở Trung Quốc, ngày 4/9, nguyên thủ hai nước đã có cuộc hội đàm và nhất trí nâng cấp Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 6 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi thành Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi.

Hai bên sẽ mời nguyên thủ các nước châu Phi tham dự hội nghị quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi trên nhiều lĩnh vực, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Trung Quốc-châu Phi nói chung, cũng như quan hệ hợp tác Trung Quốc-Nam Phi nói riêng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết Bắc Kinh sẽ hợp tác với các nước châu Phi nhằm tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh này.

Theo ông, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Trung Quốc-Nam Phi đang ở trong giai đoạn phát triển vượt bậc, các chương trình, kế hoạch hợp tác toàn diện, song phương trong 5-10 năm đang được thực hiện hiệu quả. Hai nước cần phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo các lợi ích chung.

Về phần mình, Tổng thống Nam Phi khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác Nam Phi-Trung Quốc ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp, hợp tác song phương đi vào thực chất hơn.

Trung Quốc và Nam Phi cần thúc đẩy tình hữu nghị giữa chính phủ, nhân dân hai nước và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực hai nước có thế mạnh, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong thời gian tới.

Ông cam kết Nam Phi sẽ nỗ lực hết sức nhằm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục