Quan hệ Việt-Trung tăng cường với nhiều hình thức

Ông Dương Quan Hà nêu rõ: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đầu năm 1950, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ngày một thắt chặt.
Tối 21/1, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung thành phố, nêu rõ: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đầu năm 1950, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày một thắt chặt. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều coi tình hữu nghị Việt -Trung là một tài sản vô giá cần phải giữ gìn, phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu trên của ông Dương Quan Hà được đưa ra tại buổi họp mặt kỷ niệm 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2011) và mừng Xuân Tân Mão 2011, do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt-Trung TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Hai bên đã tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, cùng với quan hệ ngoại giao, quan hệ chính trị được thể hiện qua việc thiết lập các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ, giữa các ngành chủ chốt như quốc phòng, an ninh, ngoại giao, các mối quan hệ về thương mại và đầu tư cũng được đẩy mạnh, giao lưu, trao đổi giữa các địa phương, giữa nhân dân hai nước được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, như trao đổi các đoàn, ký kết hợp tác, tổ chức liên hoan, hội thảo, triển lãm, giao lưu biểu diễn văn nghệ, thể thao...

Đặc biệt trong “Năm hữu nghị Việt-Trung 2010” đã diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước.

Ông Hứa Minh Lượng, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ niềm phấn khởi trước những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác Trung-Việt trong năm qua, khi hai nước cùng chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động được tổ chức cả về phía hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng làm phong phú nội dung của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

Nhân dịp này, ông Hứa Minh Lượng gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa mới, nhân dân Việt Nam sẽ tích cực quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội XI, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước Xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung sẽ không ngừng vươn lên tầm cao mới./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục