Quân IS mở đợt tấn công dữ dội vào thị trấn Kobane

Quân IS mở đợt tấn công dữ dội vào thị trấn vùng biên Kobane

Giao tranh đã bùng phát dữ dội ở Kobane, sau khi các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) mở cuộc tấn công mới vào thị trân biên giới này.
 
Quân IS mở đợt tấn công dữ dội vào thị trấn vùng biên Kobane ảnh 1Giao tranh dữ dội tại thị trấn Kobane. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 1/11, giao tranh đã bùng phát dữ dội ở thị trấn biên giới Kobane của Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) mở cuộc tấn công mới nhằm vào các chiến binh người Kurd, vốn được sự chi viện của khoảng 150 tay súng người Kurd ở Iraq (peshmerga) mới tới thị trấn này tối 31/10.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc giao tranh dữ dội xung quanh Kobane đã khiến khoảng 100 tay súng IS thiệt mạng trong ba ngày qua.

Theo SOHR, 15 chiến binh người Kurd cũng đã thiệt mạng hôm 31/10.

Kể từ khi IS tấn công Kobane từ trung tuần tháng 9, tổng cộng có 958 người đã thiệt mạng, trong đó có 576 tay súng IS, 361 chiến binh người Kurd và 21 dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục