Quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Ngày 26/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 9 gồm 12 tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016 và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm ảnh 1(Anh minh họa: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 26/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 9 gồm 12 tỉnh, thành phố là An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016 và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trong đợt tuyển quân năm nay, cơ quan nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện tốt khâu đăng ký và quản lý nguồn, làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và thanh niên.

Công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công bằng, công khai, bảo đảm những quy định mới của Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Đa số thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ đều phấn khởi lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, nhiều địa phương, đơn vị kết hợp tốt giữa tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ với yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, đợt tuyển quân năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước.

Trong đó, số thanh niên nhập ngũ ở độ tuổi từ 18-21 tuổi, chiếm tỷ lệ 71,21%; trình độ văn hóa lớp 12 đạt gần 37%; trình độ văn hóa đại học đạt 7,99%; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 1,51%; tỷ lệ đoàn viên đạt 97,89%...

Đặc biệt, số thanh niên người dân tộc thiểu số lên đường nhập ngũ đợt này cũng chiếm tỷ lệ khá cao là 7,54%; trong đó thanh niên người dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 7,23%, Hoa 0,30% và Ch​m 0,01%.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, trong sáng 26/2, 100% các địa phương trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành công tác giao nhận quân (đạt 100% chỉ tiêu) và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các thanh niên trước lúc lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, đúng quy định.

Nhiều địa phương đã tổ chức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục