Quân nhân Trung-Mỹ diễn tập cứu hộ trong một trận động đất lớn

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày có sự tham gia của 134 quân nhân Trung Quốc và 89 quân nhân Mỹ cùng với trực thăng, cầu phao và các trang thiết bị kỹ thuật và viện trợ y tế.
Quân nhân Trung-Mỹ diễn tập cứu hộ trong một trận động đất lớn ảnh 1Đội cứu hộ đưa một cụ già bị thương thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau một trận động đất tại Trung Quốc. (Nguồn: News.cn)

Ngày 16/11, Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa chung ở thành phố Côn Minh, Tây Nam Trung Quốc.

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày có sự tham gia của 134 quân nhân Trung Quốc và 89 quân nhân Mỹ cùng với trực thăng, cầu phao và các trang thiết bị kỹ thuật và viện trợ y tế.

Nội dung cuộc diễn tập sẽ giả định nhiệm vụ cứu hộ chung trong một trận động đất lớn xảy ra tại một quốc gia nào đó. Hai bên cũng sẽ thực hành trên bàn giấy về công tác chia sẻ thông tin và đưa ra quyết định chung, cùng với các nội dung diễn tập thực địa tập trung vào sơ tán nạn nhân và tìm kiếm-cứu hộ người sống sót.

Bộ Chỉ huy quân khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ cử phái đoàn tới giám sát và chỉ đạo cuộc diễn tập này.

Ngoài ra, 40 sỹ quan quân đội đến từ 24 quốc gia cũng sẽ tham gia giám sát cuộc diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập thứ 4 kiểu này giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục