Quân nổi dậy Syria đồng ý trao trả thành phố Daraa

Lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab.
Quân nổi dậy Syria đồng ý trao trả thành phố Daraa ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội chính phủ Syria nhằm vào các mục tiêu của lực lượng nổi dậy ở Daraa ngày 26/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động Syria ngày 12/7 cho biết, lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab vào 7 năm trước.

Ông Ahmad Masalmeh, một nhà hoạt động truyền thông trước đây hoạt động tại thành phố miền Nam, cho hay quân nổi dậy được lựa chọn hoặc là chấp nhận đề nghị ân xá của chính phủ, hoặc là rời khỏi Daraa cùng với gia đình tới các khu vực khác do quân nổi dậy kiểm soát trong nước. 

[Quân đội Syria thu giữ vũ khí có xuất xứ từ Pháp ở Daraa]

Tỉnh trưởng tỉnh Daraa Mohamad al-Hanous dẫn thông tin của Truyền thông Quân sự Trung ương có liên kết với chính phủ cho biết, các lực lượng chính phủ hiện đang kiểm soát 80% thành phố Daraa.

Truyền thông nhà nước Syria tối 10/7 đưa tin, quân nổi dậy tại Daraa đã đồng ý giao nộp các vũ khí hạng nặng và hạng trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục