Quân ủy Trung ương Trung Quốc kết thúc giám sát cải tổ quân đội

Ngày 10/9, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) thông báo đã hoàn tất công tác giám sát kéo dài 8 tháng đối với quá trình cải tổ quân đội của nước này.
Quân ủy Trung ương Trung Quốc kết thúc giám sát cải tổ quân đội ảnh 1Lực lượng quân đội Trung Quốc. (Nguồn: Los Angeles Times)

THX đưa tin, ngày 10/9, Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) thông báo đã hoàn tất công tác giám sát kéo dài 8 tháng đối với quá trình cải tổ quân đội của nước này.

CMC đã đưa ra thông cáo cho toàn bộ quân đội, yêu cầu rút ra bài học từ 65 trường hợp điển hình về các vi phạm kỷ luật và tham nhũng bị phát hiện trong quá trình giám sát.

Các điều tra viên đã thăm gần 1.000 cơ quan quân đội từ cấp trung đoàn trở lên, bao gồm các chiến khu, các nhánh quân chủng và các học viện quân sự.

[Trung Quốc tiến hành cải tổ các đơn vị trong tập đoàn quân mới]

Theo CMC, các điều tra viên đã tiến hành điều tra hơn 50.000 sỹ quan và binh lính, cũng như xử lý hơn 1.400 đơn kiến nghị và báo cáo vi phạm.

Cuộc cải tổ cấu trúc quân đội quy mô lớn của Trung Quốc được bắt đầu vào cuối năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục