Quảng bá sản phẩm yến sào Khánh Hòa ở Campuchia

Công ty Yến sào Khánh Hòa xác định Campuchia là thị trường đầu tư chiến lược và sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm.
Sáng 11/4, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Ngô Anh Dũng và Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã cùng cắt băng khai trương chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Campuchia.

Đại sứ Ngô Anh Dũng cho rằng việc khai trương chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Campuchia là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước tổ chức Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Lê Hữu Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho rằng việc mở chi nhánh tại Campuchia không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh, mà còn là cơ hội quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Công ty xác định Campuchia là một thị trường đầu tư chiến lược và sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá đưa các sản phẩm yến sào đến với người dân Campuchia.

Công ty Yến sào Khánh Hòa là một trong những doanh nghiệp kinh tế lớn của tỉnh Khánh Hòa. Các sản phẩm chế biến từ tổ yến của công ty đã có mặt trên nhiều thị trường quốc tế.

Hiện nay, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia đang rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ thương mại ngày càng phát triển với tổng kim ngạch hai chiều lên tới 2,8 tỷ USD trong năm 2011 và phấn đấu đạt mức 5 tỷ USD vào năm 2015.

Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã và đang nỗ lực hết sức để củng cố, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững, vì quyền lợi của nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục