Quảng bá, xúc tiến hợp tác du lịch Việt Nam tại thị trường Đức

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi lễ "Tiếp tân xúc tiến du lịch Việt Nam" nhân dịp diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế ITB-2015.
Quảng bá, xúc tiến hợp tác du lịch Việt Nam tại thị trường Đức ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Tối 6/3, tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở trung tâm thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức buổi lễ "Tiếp tân xúc tiến du lịch Việt Nam" nhân dịp diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế ITB-2015 và kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đại diện các công ty du lịch, hiệp hội lữ hành Việt Nam đang tham gia Hội chợ ITB cùng một số đại diện của các hãng lữ hành Đức và doanh nghiệp Việt kiều tại Berlin.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh nhấn mạnh Việt Nam hiện là một điểm đến đầy tiềm năng đối với khách quốc tế, trong đó có du khách Đức, và tiềm năng này cần tiếp tục được khai thác.

Đại sứ cho rằng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, du lịch đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững và trong mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam, du lịch sẽ là cầu nối để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn và đến gần với nhau hơn.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, với vị trí là quốc gia đông dân nhất và có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức là một thị trường đầy tiềm năng đối với du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, với cộng đồng hơn 120.000 người gốc Việt sở tại, Việt Nam có lợi thế để hình ảnh đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam sớm tiếp cận và quen thuộc với du khách Đức trước khi họ đặt chân đến Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ trở thành một thị trường triển vọng của du lịch Đức trong tương lai.

Đại sứ cho rằng du lịch hai chiều, đặc biệt từ Đức sang Việt Nam vẫn chưa phát triển hết tiềm năng mà một phần nguyên nhân là do sức quảng bá và tiếp thị của du lịch Việt Nam đến khách Đức còn chưa nhiều. Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẵn sàng đóng vai trò trung gian, tư vấn, chắp nối, hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến, hợp tác du lịch song phương.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh buổi tiếp tân xúc tiến du lịch do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức là một sự kiện rất có ý nghĩa bên lề Hội chợ ITB, đặc biệt trong thời điểm hai nước Việt Nam và Đức đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Việt Nam đang có những sản phẩm du lịch độc đáo như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái... có thể đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế trong đó có khách châu Âu và khách Đức.

Đánh giá về thị trường Đức, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết năm 2014 đã đánh dấu một sự tăng trưởng bứt phá số lượng khách du lịch từ Đức tới Việt Nam với mức 45,7%, song tiềm năng của thị trường này vẫn còn rất lớn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tiếp tục tích cực quảng bá hoạt động xúc tiến du lịch cũng như cộng đồng người Việt tại Đức đóng góp nhiều hơn nữa việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng.

Cùng với những hoạt động rất có hiệu quả của Tổng cục Du lịch và các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2015, sự thành công của buổi tiếp tân xúc tiến du lịch do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức đã góp phần vào quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng đang chào đón du khách gần xa trên toàn thế giới, đặc biệt từ thị trường Đức và các nước châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục