Quảng Bình: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản sau 3 giờ báo án

Ngày 11/11, Công an Đồng Hới tiếp nhận đơn trình báo của chủ cửa hàng điện thoại Long Hải bị kẻ gian lấy trộm 80 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Đình Trưởng, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)
Đối tượng Nguyễn Đình Trưởng, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Khoảng 6 giờ, ngày 11/11, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đơn trình báo của chủ cửa hàng điện thoại di động Long Hải, tại 157 Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, bị kẻ gian lấy trộm 80 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Đến 9 giờ cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Hới tổ chức điều tra, truy xét và xác định đối tượng lấy trộm tài sản là Nguyễn Đình Trưởng, sinh năm 1986, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hiện là nhân viên bảo vệ một khách sạn trên địa bàn.

[Bắt quả tang đối tượng nửa đêm đột nhập trộm cắp gần 600 triệu đồng]

Bước đầu đấu tranh, đối tượng ngoan cố chối tội, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 11/11, lợi dụng sơ hở, đoạn đường vắng người đối tượng đã dùng một thanh gỗ và một thanh sắt, cậy cửa và lấy toàn bộ tài sản gồm: 80 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang làm thủ tục để trao trả tài sản cho người bị hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục