Quảng Bình: Cách chức chủ tịch xã tiếp tay chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ

Ông Hoàng Đức có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, làm trái các quy định của Nhà nước khi tiếp tay cán bộ cán bộ địa chính của xã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân với lời hứa làm sổ đỏ.

Ngày 22/4, Ban thường vụ Huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình) đã công bố quyết định cách chức ông Hoàng Đức, đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Trạch, do trong quá trình lãnh đạo, điều hành công việc tại địa phương có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Qua công tác kiểm tra cho thấy ông Hoàng Đức trong quá trình lãnh đạo xã đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định nhà nước về quản lý đất đai khi cho người thân xây dựng nhà trái phép trên đất công; có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của Nhà nước khi tiếp tay cán bộ cán bộ địa chính của xã là Nguyễn Ngọc Sơn chiếm đoạt của người dân số tiền hàng trăm triệu đồng với lời hứa làm sổ đỏ cho họ.

Cùng với việc công bố quyết định cách chức đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Trạch đối với ông Hoàng Đức, Ban thường vụ Huyện ủy huyện Bố Trạch còn công bố quyết định kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã này vì thiếu trách nhiệm để xảy ra những sai phạm của các cán bộ lãnh đạo xã bằng hình thức cho thôi giữ chức Bí thư để chuyển công tác khác.

Liên quan đến những sai phạm ở xã Hoàn Trạch, trước đó, vào ngày 21/4, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục