Quảng Bình: Cứu sống một người bị kéo đâm thấu tim

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã cứu sống một bệnh nhân bị kéo đâm xuyên ngực, thấu tim.
Quảng Bình: Cứu sống một người bị kéo đâm thấu tim ảnh 1Bệnh nhân Hòa được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Trang Trang/Vietnam+)

Ngày 11/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã cứu sống một bệnh nhân bị kéo đâm xuyên ngực, thấu tim.

Bệnh nhân là Trần Xuân Hòa, 43 tuổi, ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Vào lúc 0 giờ 35 phút sáng 11/4, bệnh nhân Hòa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do kéo đâm làm rách cơ tim, máu tràn đầy phổi, da và niêm mạc đã nhạt màu, huyết áp tụt và khó thở. Sau ca cấp cứu và phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân Hòa đã qua cơn nguy kịch.

Thạc sỹ, bác sỹ, Phó giám đốc Bênh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới Nguyễn Xuân Đoàn cho biết đây là một ca khó. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do bị tổn thương nặng cả tim và phổi, mất nhiều máu. Tuy nhiên, nhờ công tác chẩn đoán nhanh và kịp thời cùng với việc thực hiện kỹ thuật phẫu thuật tốt nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trong ca phẫu thuật, bệnh nhân Hòa đã được truyền đến 6 đơn vị máu.

Hiện anh Trần Xuân Hòa đang được tiếp tục điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Thông tin ban đầu cho biết anh Hòa bị chính người con bị bệnh tâm thần dùng kéo đâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục