Quảng Bình huy động cả hệ thống chính trị trợ giúp ngư dân

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã tổ chức họp bàn giải pháp huy động cả hệ thống chính trị cùng hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn do hải sản chết bất thường.
Quảng Bình huy động cả hệ thống chính trị trợ giúp ngư dân ảnh 1Chủ tịch tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 30/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI đã tổ chức họp bàn giải pháp huy động cả hệ thống chính trị cùng hỗ trợ ngư dân vượt qua khó khăn do hải sản chết bất thường.

Khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đang tập trung, nỗ lực cao nhất nhằm sớm tìm ra nguyên nhân chính xác của tình trạng hải sản ven biển miền Trung chết bất thường, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc tới những khó khăn do hoạt động sản xuất, khai thác hải sản, du lịch bị đình trệ đối với cuộc sống của bà con Quảng Bình thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị bà con ngư dân bình tĩnh, tin tưởng Đảng, Chính phủ và cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ có trách nhiệm cùng cán bộ, nhân dân vượt qua khó khăn này.

Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội cần tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay, đảm bảo ổn định và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Bình quyết định hỗ trợ mỗi tàu đánh cá đánh bắt gần bờ 1 triệu đồng và bù giá 20% cho ngư dân có tàu đánh cá xa bờ khi bán hải sản. Tỉnh cũng vận động, kêu gọi các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác như Đà Nẵng, Quảng Nam… thu mua hải sản cho ngư dân có tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã sớm chủ động thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn liên quan đến việc cá biển chết bất thường. Hơn 700 tấn gạo cùng hàng trăm triệu đồng đã đến với người dân bước đầu giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục