Quảng Bình khánh thành cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Cha Lo

Công trình gồm các hạng mục như màn hình LED (diện tích 27,64m2); bộ trang âm, hệ thống loa đài di động công suất lớn, màn hình tivi di động, máy phát điện mini và tủ tra cứu điện tử.
Quảng Bình khánh thành cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Cha Lo ảnh 1Quang cảnh lễ khánh thành. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 20/10, tại khu cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khành thành dự án Cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình được đầu tư với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục như màn hình LED (diện tích 27,64m2); bộ trang âm, hệ thống loa đài di động công suất lớn, màn hình tivi di động, máy phát điện mini và tủ tra cứu điện tử, phục vụ công tác tuyên truyền tại khu vực cửa khẩu.

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho biết Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bìn, góp phần tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đường lối đối ngoại của Việt Nam đến với các nước láng giềng, bạn bè quốc tế và khu vực.

Thông qua việc tuyên truyền, Việt Nam giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của đất nước đến với nhân dân vùng sâu, vùng xa, bạn bè láng giềng có chung đường biên giới, bạn bè quốc tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo là mô hình thiết thực, giúp tỉnh chủ động cung cấp thông tin đối ngoại và đối nội. Thông qua đó, Quảng Bình tranh thủ nguồn lực, thu hút đầu tư; quảng bá hình ảnh về Quảng Bình năng động, phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên cụm thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới; công tác phân giới, cắm mốc; tiềm năng biển, tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư ra quốc tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục