Quảng Bình: Thay mới 3.400 trong số 3.805 tàvẹt hư hỏng do tai nạn

Ngày 3/4, tại địa phận Quảng Bình, tàu hàng mang số hiệu HBN3T1 đang chạy theo hướng Bắc-Nam thì bị trật bánh, gây tai nạn khiến 3.805 thanh tàvẹt bị hư hỏng nặng.
Quảng Bình: Thay mới 3.400 trong số 3.805 tàvẹt hư hỏng do tai nạn ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Sau vụ tai nạn đường sắt xảy ra hôm 3/4 vừa qua tại tỉnh Quảng Bình, ông Đỗ Bá Tâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình cho biết sẽ quyết tâm sớm trả lại tốc độ chạy tàu 90 km/giờ cho đoạn đường sắt mới xảy ra tai nạn

Theo ông Tâm, hiện nay, trên công trường luôn có gần 250 cán bộ, công nhân tham gia khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên. Cường độ làm việc được thực hiện liên tục 3 ca/ngày.

Đơn vị đã tổ chức hỗ trợ ăn uống đầy đủ tại hiện trường nhằm đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, công nhân khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đơn vị còn phân công trách nhiệm lãnh đạo gồm giám đốc, các phó giám đốc, cán bộ công đoàn, các phòng ban chức năng phải luôn có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo công việc trên tinh thần sát cánh cùng cán bộ, công nhân trong công việc.

Nhờ vậy, đến nay, sau hơn 1 tuần khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cán bộ, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình đã thay mới được 3.400/3.805 thanh tàvẹt bị hư hỏng để đáp ứng nâng tốc độ chạy tàu tại nơi xảy ra tai nạn lên 50 km/giờ.

Hiện nay, cán bộ, công nhân của Công ty đang phấn đấu hoàn thành công việc vào ngày 20/4 để trả lại tốc độ chạy tàu 90 km/giờ cho cho đoạn đường sắt này.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 3/4, tại km 531+755 trên tuyến đường sắt đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), tàu hàng mang số hiệu HBN3T1 đang chạy theo hướng Bắc-Nam thì bị trật bánh, gây tai nạn khiến nhiều thiết bị cùng 3.805 thanh tàvẹt trên chiều dài nhiều km đường sắt bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình đã huy động gần 400 công nhân khắc phục sự cố và đảm bảo thông tuyến tạm thời với tốc độ chạy tàu 5 km/giờ chỉ sau gần 3 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục