Quảng Nam bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đá liên tỉnh

Ngày 11/2, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Nam (PC47) cho biết đã phát hiện và bắt giữ “Cu nhỏ” tức Trần Ngọc Ánh mua bán ma túy đá liên tỉnh.
Quảng Nam bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy đá liên tỉnh ảnh 1Ma túy đá. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 11/2, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Nam (PC47) cho biết đã phát hiện và bắt giữ đối tượng mua bán ma túy đá liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội 3 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt đã khiến trinh sát, điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu. Tuy vậy, lực lượng chức năng đã nỗ lực xác minh, thu thập chứng cứ và xác định được đối tượng cầm đầu đường dây này có biệt danh là “Cu nhỏ.”

Kiên trì bám sát các đối tượng nghi vấn, sau nhiều ngày đêm trong cái rét cắt da cắt thịt, điều tra viên, trinh sát nắm được nguồn tin cực kỳ quan trọng: “Cu nhỏ” đang chuẩn bị cho chuyến “hàng” lớn để “nghỉ Tết.”

Điều đặc biệt hơn nữa là lúc này “Cu nhỏ” không thường trú tại địa phương mà sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi Tết về thường tụ tập thanh niên địa phương có biểu hiện sử dụng ma túy đá, có dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Qua nguồn tin cơ sở báo về, lãnh đạo Phòng PC47 đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều mũi tổ chức mật phục trên tuyến quốc lộ 1A kéo dài từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Tam Kỳ nhằm kiểm soát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây này.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 10/2, tổ công tác mật phục tại xã trước số nhà 161/18/01 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ phát hiện một đối tượng khả nghi đi xe Exciter màu xanh trắng, biển kiểm soát 59N1-81727.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tiến hành công tác kiểm tra hành chính, phát hiện trong người “Cu nhỏ” có 3 gói ma túy đá, hơn 10 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, “Cu nhỏ” đã khai nhận tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Kỳ Lam, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam, là thợ kim hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng ma túy đá cho bản thân, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ ma túy đá ở Điện Bàn tăng cao nên Trần Ngọc Ánh đã trực tiếp mua và phân phối tại huyện Điện Bàn.

Số ma túy cơ quan Công an kiểm tra trong người là số ma túy còn lại trong chuyến hàng Tết của Trần Ngọc Ánh.

Qua khai thác ban đầu được biết số ma túy mà Trần Ngọc Ánh mua bán trái phép lên đến hàng trăm gram. Trần Ngọc Ánh trực tiếp lấy “hàng” từ Thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện ở các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Ánh và tiếp tục đấu tranh mở rộng./ .

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục