Quảng Nam: Bắt quả tang vụ vận chuyển chất nổ cực mạnh số lượng lớn

qua theo dõi, nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Dần chuyên mua bán, vận chuyển trái phép các loại chất nổ và đã lập chuyên án TNX5 để triệt phá đường dây này.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vào chiều tối 30/6, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn vòng xoay đầu đường Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ, thành Quảng Nam), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép thuốc bom là loại chất nổ cực mạnh.

Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua theo dõi, nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyễn Dần (sinh năm 1964, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) chuyên mua bán, vận chuyển trái phép các loại chất nổ và đã lập chuyên án TNX5 để triệt phá đường dây này.

Vào khoảng 19 giờ ngày 30/6, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Dần đang có hành vi vận chuyển trái phép hai bao thuốc nổ, loại thuốc bom với khối lượng 80kg trên xe môtô Lead biển kiểm soát 92H5-6010.

Qua đấu tranh, đối tượng Dần khai nhận đang vận chuyển số thuốc bom trên từ Quế Sơn vào huyện Núi Thành để bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Dần, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ thêm 59kg thuốc bom cực mạnh (có sức công phá mạnh hơn khoảng 10 lần so với thuốc nổ thông thường).

Đây là lần đầu tiên, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép thuốc bom với khối lượng lớn như trên.

Cũng nằm trong chuyên án TNX5, trung tuần tháng 6/2016, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ năm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Những đối tượng trên gồm Phạm Phong (sinh năm 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà); Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1969, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1967, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam); Nguyễn Văn Khứ (sinh năm 1971, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước); Đoàn Thị Bích Thủy (sinh năm 1973, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Tang vật thu giữ gần 3 tấn thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục