Quảng Nam: Đưa ngư dân bị tai nạn trên biển vào bờ an toàn

Quảng Nam: Đưa ngư dân bị tai nạn trên biển vào đất liền an toàn

Tàu SAR 701 Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 đã đưa ngư dân Lê Văn Lương, bị tai nạn trên biển vào đất liền an toàn tại cảng Nha Trang để tiếp tục chữa trị.
Quảng Nam: Đưa ngư dân bị tai nạn trên biển vào đất liền an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Rạng sáng nay (16/5), tàu SAR 701 Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 đã đưa ngư dân Lê Văn Lương, sinh năm 1966, trú tại thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị tai nạn trên biển vào đất liền an toàn tại cảng Nha Trang để tiếp tục chữa trị.

Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết trước đó, ngày 14/5, khi hành nghề trên biển, ngư dân Lê Văn Lương làm việc trên tàu cá mang số hiệu QNa 91989 TS bị dây cáp trên tàu quấn đứt gần lìa bàn chân phải.

Thông qua máy Icom, các thuyền viên trên tàu đã thông báo về Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà đề nghị giúp đỡ. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã cử cán bộ y tế của Đồn thông qua phương tiện Icom hướng dẫn cho ngư dân trên tàu thực hiện sơ cấp cứu ban đầu để chống mất máu và chống nhiễm trùng cho nạn nhân.

Sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá QNa 91989 TS Nguyễn Văn Nghị đưa tàu vào đảo Song Tử Tây cách đó 90 hải lý để được các đơn vị bộ đội đóng quân trên đảo cứu chữa cho ngư dân gặp nạn Lê Văn Lương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn trên biển, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 đưa ngư dân bị nạn vào đất liền để chữa trị. Tàu cá QNa 91989TS là tàu có công suất lớn, chuyên hành nghề lưới vây dài ngày ở ngư trường xa bờ với 12 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục