Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuổi nước khi đi tắm sông

Thi thể của em Lê Quốc Nghĩa (sinh năm 1993, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã được chính quyền và người dân xã Quế Phước, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) tìm thấy do bị đuối nước.
Quảng Nam: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuổi nước khi đi tắm sông ảnh 1(Ảnh minh họa. Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 23/3, thi thể của em Lê Quốc Nghĩa (sinh năm 1993, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã được chính quyền và người dân xã Quế Phước, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) tìm thấy do bị đuối nước.

Khoảng 16 giờ ngày 22/3, nhóm bạn của em Lê Quốc Nghĩa gồm 10 người (trong đó tám người ở thành phố Đà Nẵng, hai người ở huyện Nông Sơn) rủ nhau về nhà một người bạn ở xã Quế Phước chơi. Tại đây, cả nhóm ra sông Thu Bồn (đoạn chảy qua thôn Đông An, xã Quế Phước) để tắm nhưng không may em Lê Quốc Nghĩa bị trượt chân ra chỗ nước sâu dẫn đến tử vong.

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng và người dân xã Quế Phước đã tổ chức tìm kiếm và đến sáng 23/3 mới tìm được thi thể em Nghĩa ở cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 150m. Xã Quế Phú đã làm thủ tục để đưa em Nghĩa về địa phương, tổ chức mai táng.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra nhiều trường hợp thanh, thiếu niên bị đuối nước thương tâm do các em tự ý rủ nhau đi tắm ở sông, suối.

Ngày 13/3, em Trần Minh Trí và Trần Duy Khánh cũng bị tử vong khi đi tắm ở đoạn sông Ly Ly (nằm ở địa phận giữa xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn và xã Bình Qúy, huyện Thăng Bình).

Ngày 16/3, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, một nhóm học sinh của Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo rủ nhau xuống tắm ở sông Vu Gia khiến em Đặng Minh Triết và em Mai Nguyễn Hưng bị dòng nước cuốn trôi và tử vong.

Hiện nay, khu vực miền Trung đang bước vào mùa khô, thời tiết nắng nóng nên nhiều học sinh, thanh niên thường tự ý rủ nhau ra những đoạn sông vắng để tắm, dẫn tới nguy cơ bị đuối nước rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục