Quảng Nam: Xác định nghi phạm gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau 3 giờ truy xét, Công an huyện Thăng Bình đã xác định được nghi phạm điều khiển xe ôtô tải gây tai nạn làm chết 2 người, bị thương 1 người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cách đó hơn 10km.
Quảng Nam: Xác định nghi phạm gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Sau hơn 3 giờ truy xét, đến 10 giờ ngày 3/6, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm điều khiển xe ôtô tải gây tai nạn làm chết 2 người, bị thương 1 người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường cách đó hơn 10km.

Hiện, nghi phạm và chiếc xe tải gây tai nạn đang được đưa về Công an huyện Thăng Bình để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 3/6, tại khu vực tổ 3, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, anh Nguyễn Ngọc Yên (sinh năm 1988, trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy mang biển số 92 F5-5084, chở theo vợ là Bùi Thị Tình (sinh năm 1988) và con gái là Nguyễn Thị Ngọc Duyên (sinh tháng 1/2015) chạy theo hướng Quảng Nam-Đà Nẵng đã va chạm với xe ôtô tải mang biển kiểm soát 73L-9575 đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Ngọc Yên tử vong tại chỗ, cháu Nguyễn Thị Ngọc Duyên tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, chị Tình bị thương.

Theo một số người dân, do thời điểm xảy ra vụ va chạm còn sớm, trên đường chưa có nhiều phương tiện tham gia giao thông nên ngay sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ôtô tải đã tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường, song các nhân chứng đã ghi lại được biển kiểm soát của ôtô tải để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục