Quảng Ngãi: Cần ngăn chặn, xử lý trộm mủ cao su

Phần lớn diện tích cây cao su đưa vào khai thác trong năm 2011 ở 2 xã Bình Khương, Bình Nguyên đã bị  khai thác mủ trái phép.
Từ cuối tháng 7 đến ngày 24/8, phần lớn diện tích cây cao su đưa vào khai thác trong năm 2011 ở 2 xã Bình Khương, Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) có diện tích khoảng 200 ha đã bị nhiều người dân chiếm, khai thác mủ trái phép, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Quảng Ngãi cho biết vào chiều 25/8.

Riêng tại xã Bình An, công ty có 13 ha được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất, vừa đưa vào khai thác cũng bị người dân chiếm, khai thác trộm mủ trên 1.200 cây. Việc khai thác này bắt đầu từ ngày 15/8 đến nay, gây thiệt hại cho Công ty 2 triệu đồng/ngày. Người dân khai thác, mua bán tự do tại vườn cây.

Việc khai thác trên không được người dân thực hiện đúng quy trình nên có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn vườn cao su của công ty.

Theo báo cáo khẩn của công ty gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn, trung bình mỗi ngày công ty bị mất 1.600kg mủ, trị giá 43 triệu đồng. Mức độ thiệt hại này ngày càng gia tăng, do dân tiếp tục chiếm vườn cây và tổ chức khai thác mủ cả ngày lẫn đêm.

Ông Nguyễn Hùng cho biết thêm, công ty đã thành lập tổ tuần tra vườn cây để ngăn chặn việc khai thác mủ trái phép, nhưng cũng chưa đem lại hiệu quả. Gần đây, có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng công an huyện Bình Sơn, công an các xã để phục kích truy bắt đối tượng cầm đầu nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Điều đáng lo ngại hiện nay, 26 lao động mà công ty đã ký kết hợp đồng không có vườn cây để khai thác, dẫn đến đời sống gặp nhiều khó khăn, nhiều công nhân khai thác mủ và bảo vệ vườn cây của công ty không dám đi làm việc, do bị một số nhóm người dân khai thác trộm mủ đe dọa.

Trước việc nhiều người dân ở các xã Bình Khương, Bình Nguyên, Bình An (huyện Bình Sơn) ngang nhiên chiếm và khai thác mủ cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Quảng Ngãi, cần có sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với các ngành chức năng của tỉnh và huyện Bình Sơn điều tra, làm rõ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục