Quảng Ngãi chưa khống chế được cháy rừng thông và keo tại Sơn Hà

Ước tính diện tích rừng bị cháy tại Tiểu khu 216, thuộc tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi là khoảng 10ha, chủ yếu là cây thông và cây keo nguyên liệu.
Quảng Ngãi chưa khống chế được cháy rừng thông và keo tại Sơn Hà ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Đến 16 giờ 30 phút ngày 16/5, lực lượng chức năng huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại Tiểu khu 216, thuộc tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành phát đường băng cản lửa để ngăn chặn đám cháy lây lan ra diện rộng.

Ước tính diện tích rừng bị cháy tại khu vực này khoảng 10ha, chủ yếu là cây thông và cây keo nguyên liệu.

Trước đó, trưa 15/5, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực trên và đã tiến hành dập lửa bằng các biện pháp thủ công. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn âm ỉ và đã bùng cháy trở lại vào trưa 16/5.

Huyện Sơn Hà đã huy động gần 200 người thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương tham gia chữa cháy rừng.

Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn cộng với thời tiết nắng nóng, gió to, địa hình phức tạp nên việc dập tắt đám cháy gặp rất nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục