Quảng Ngãi: Nam thanh niên mắc COVID-19 tại TP.HCM đã rời quê 16 ngày

Qua điều tra lịch sử di chuyển trong vòng 21 ngày trước khi mắc COVID-19, nam thanh niên có về quê Quảng Ngãi và tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình từ ngày 26-30/5.
Quảng Ngãi: Nam thanh niên mắc COVID-19 tại TP.HCM đã rời quê 16 ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 5 trường hợp là người nhà của nam thanh niên quê ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi được ghi nhận mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên mắc COVID-19 vào ngày 14/6.

Qua điều tra lịch sử di chuyển trong vòng 21 ngày trước khi mắc COVID-19, nam thanh niên có về quê Quảng Ngãi và tiếp xúc với 5 người thân trong gia đình từ ngày 26-30/5.

[TP.HCM cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, sớm tìm ra F0 trong cộng đồng]

Căn cứ vào đó, ngày 15/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành truy vết, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 5 trường hợp tiếp xúc gần với nam thanh niên. Ngày 16/6, kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 5 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi nhận định, nam thanh niên đã rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh được 16 ngày.

Do vậy, rất có thể khi vào đó nam thanh niên mới mắc COVID-19, bởi thời gian ủ bệnh chỉ 14 ngày. Vì thế, khả năng lây nhiễm ở Quảng Ngãi là không có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục