Quảng Ngãi phát hiện vụ vận chuyển gỗ lậu giấu trong thùng xe

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và thu giữ một chiếc xe tải vận chuyển 58 phách gỗ (khoảng 4 m3) được ngụy trang bằng cách chất gỗ ở giữa xe và xếp hàng xung quanh.
Quảng Ngãi phát hiện vụ vận chuyển gỗ lậu giấu trong thùng xe ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồ Cầu/TTXVN)

Lúc 8 giờ sáng 4/9, trên Quốc lộ 1A (tại khu vực phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và thu giữ một chiếc xe tải vận chuyển 58 phách gỗ (khoảng 4 m3).

Điều đáng nói là chiếc xe tải chở gỗ lậu này đã được hóa trang che giấu số gỗ lậu tinh vi trong thùng xe nên đã trót lọt qua nhiều tỉnh đến khi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi mới bị phát hiện.

Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 79C-049 07 do tài xế Trần Trung Hiếu (29 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) điều khiển, chở hàng chục phách gỗ lậu đang trên đường vận chuyển từ tỉnh Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Qua kiểm tra toàn bộ số lượng gỗ này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Để qua mặt cơ quan chức năng, số gỗ này đã được ngụy trang bằng cách chất gỗ ở giữa xe và bao bọc xung quanh là hàng trăm thùng bia, giấy bìa cáttông, thuốc thủy sản, thức ăn nuôi tôm.

Ông Ngô Tấn Ảnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, cho biết đây là vụ chở gỗ lậu trái phép được ngụy trang tinh vi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở tổng cộng 58 phách gỗ, tương đương khoảng 4 m3.

Ngay trong sáng nay, Chi cục Quản lý thi trường Quảng Ngãi đã làm các thủ tục chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi làm các thủ tục cần thiết để xác minh từng đối tượng liên quan đến người mua bán, người vận chuyển gỗ lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã lập biên bản thu giữ toàn bộ khối lượng gỗ này và tiến hành xác minh loại gỗ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển gỗ trái phép này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục