Quảng Ngãi xây, sửa nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm tài trợ, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ngãi đã sửa chữa, xây mới 45 ngôi nhà cho 45 cựu thanh niên xung phong.

Ông Đồng Trinh Huy, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ngãi cho hay, từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ, Hội đã phân bổ sửa chữa, xây mới 45 ngôi nhà cho 45 cựu thanh niên xung phong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện 45 ngôi nhà đã hoàn thiện trên 95%, chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng.

Đây là hoạt động thường niên của Hội vì nghĩa tình đồng đội; tạo điều kiện để các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh ổn định chỗ ở, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Là một trong 45 trường hợp được hỗ trợ đợt này, ông Thới Văn Tư (57 tuổi) trú thôn Hòa Huân, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) không giấu nổi xúc động, chia sẻ: "Được Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, tôi vay mượn thêm một ít để xây lại ngôi nhà mới làm nơi trú mưa nắng, chứ nhà cũ xuống cấp nặng rồi, ở mà lo cho tính mạng lắm. Các anh em trong Hội người giúp tôi đào móng, người phụ thợ xây khiến tôi ấm lòng, thấy tình đồng đội gắn bó hơn bao giờ hết."

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 17.800 cựu thanh niên xung phong; trong đó, có 1.100 người tham gia chống Pháp, 7.600 người tham gia chống Mỹ, số còn lại tham gia giúp nước bạn Lào khắc phục hậu quả chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục