Quảng Ninh: 2 người thương vong do mưa lớn ở thành phố Hạ Long

Cơn mưa lớn vào cuối chiều 5/7, khiến cho thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập úng cục bộ. Tính đến 22 giờ cùng ngày, đã có 1 người chết và 1 người bị thương trong đợt mưa lớn này.
Quảng Ninh: 2 người thương vong do mưa lớn ở thành phố Hạ Long ảnh 1Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Cẩm Phả bị ngập lụt cục bộ làm ách tắc giao thông. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cơn mưa lớn vào cuối chiều 5/7, khiến cho thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập úng cục bộ. Tính đến 22 giờ cùng ngày, đã có 1 người chết và 1 người bị thương trong đợt mưa lớn này.

Mưa lớn đã gây sập đổ kè tại khu 1 phường Hồng Gai khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Trần Văn Thanh, 53 tuổi, trú tại tổ 10, khu 1 phường Hồng Gai.

Vụ việc không may xảy ra lúc 17 giờ chiều 5/7, do bờ kè sập vào nhà bếp và đổ trúng người ông Thanh. Ngay khi tai nạn xảy ra, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đã tử vong lúc 18 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, 1 phụ nữ chưa rõ danh tính bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc khu 3 phường Giếng Đáy. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Mưa gây ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông tại khu du lịch Bãi Cháy, khu công nghiệp Cái Lân, khu vực phường Bạch Đằng; sạt lở cục bộ tại phường Bãi Cháy, phường Hồng Gai.

Đặc biệt, mưa lớn làm tuyến đường du lịch ven biển ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy bị ngập lụt, có điểm ngập sâu tới 40 cm, khiến giao thông bị ách tắc, nhiều lúc bị tê liệt.

Chị Nguyễn Thị Thúy, ở phường Cao Thắng cho biết chị đã sống ở Hạ Long từ nhỏ, hàng chục năm qua chưa bao giờ Hạ Long lâm vào tình trạng vừa mưa đã lụt như bây giờ. Chị tính phải di chuyển nhà ra chỗ khác vì nhà chị bị ngập sâu tới đầu gối, nhiều đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng nặng. Đây là lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp nhà chị bị ngập lụt.

Nhiều người Hạ Long cho rằng, quy hoạch xây dựng của thành phố đang có bất cập, hệ thống thoát nước kém cỏi, không đáp ứng so với sự phát triển đô thị là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Hạ Long vừa mưa đã bị ngập lụt.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, lượng mưa ở khu vực Bãi Cháy (Hạ Long) không lớn, đo được trong 2 ngày tính đến 16 giờ ngày 5/7 là 100 mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến ngày 7/7. Tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện khẩn yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mưa lớn, đề phòng sạt lở và lũ cuốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục