Quảng Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá qua biên giới

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, Đồn phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết Tổ tuần tra của đồn vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Quảng Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá qua biên giới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, Đồn phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết Tổ tuần tra của đồn vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 13/6, tại khu vực biên giới thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt giữ Phạm Bình Trọng (sinh năm 1962, đăng ký hộ khẩu thường trú ở xóm 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên; hiện thuê trọ ở khu 5, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển gần 1kg ma túy đá vào Việt Nam.

Số ma túy trên, Trọng dùng vải chun co dãn quấn vào bụng khi vượt qua biên giới.

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Bình Trọng khai nhận vận chuyển số ma túy đá trên cho một người Trung Quốc tên A Lục (là Hoa Kiều ở Đông Hưng, Trung Quốc) với tiền công là 10 triệu đồng; khi về đến Hà Cối (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) sẽ có người gọi điện thoại cho Trọng để hẹn địa điểm giao ma túy.

A Lục là đối tượng Trọng quen từ năm 2007, khi còn vận chuyển hàng thuê ở thành phố Móng Cái và duy trì mối quan hệ từ đó đến nay.

Ngày 14/6, lực lượng biên phòng Đồn Bắc Sơn khám xét nơi trọ của Phạm Trọng Bình và phát hiện thêm hai túi nilon màu trắng trong suốt, có chứa các hạt tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy). Xét thấy có dấu hiệu phạm tội quả tang, Tổ tuần tra đã bắt giữ đối tượng Phạm Bình Trọng cùng tang vật và mời người chứng kiến về Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lập biên bản điều tra, xác minh làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục