Quảng Ninh chi viện 25 y, bác sỹ cho TP.HCM chống dịch COVID-19

Đoàn chi viện lần này là những y, bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và đang làm việc tại các bệnh viện lớn, uy tín ở tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ninh chi viện 25 y, bác sỹ cho TP.HCM chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn 25 y, bác sỹ thể hiện quyết tâm trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 22/9, tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ xuất quân tiễn 25 y, bác sỹ vào Thành phố Hồ Chí Minh thay thế đoàn y, bác sỹ của Quảng Ninh đang chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 12, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn chi viện lần này là những y, bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và đang làm việc tại các bệnh viện lớn, uy tín ở tỉnh Quảng Ninh.

Trong số 25 cán bộ có 4 bác sỹ và 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên do Thạc sỹ, bác sỹ Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, làm Trưởng đoàn.

[500 cán bộ, nhân viên y tế Quảng Ninh hỗ trợ Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh] 

Trưởng đoàn Hà Mạnh Hùng cho biết tất cả thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, mong muốn được góp sức chia sẻ nhiệm vụ chống dịch với các đồng nghiệp, với người dân để đẩy lùi dịch bệnh.

Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đã 7 lần xuất quân và cử khoảng trên 800 lượt cán bộ y tế, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ các địa phương trong cả nước chống dịch. Nhiều người đã hai lần tham gia các đoàn chi viện.

Dự kiến, khoảng vào đầu tháng 10 tới sẽ có thêm 45 bác sỹ, điều dưỡng của Quảng Ninh tiếp tục lên đường vào các tỉnh phía Nam để thay thế đoàn thầy thuốc đã chi viện nhiều tháng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục