Quảng Ninh: Đảo Quan Lạn có bãi tắm và nhà hàng đạt chuẩn

Tỉnh Quảng Ninh lần đầu cấp chứng nhận khu nghỉ dưỡng cho doanh nghiệp làm du lịch ở một đảo xa có đủ tiêu chuẩn kinh doanh về ăn uống và tắm biển.

Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vừa có các quyết định công nhận bãi tắm và nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải (thuộc thôn Sơn Hào, xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn) đạt chuẩn theo tiêu chuẩn du lịch của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh cấp chứng nhận khu nghỉ dưỡng cho doanh nghiệp làm du lịch ở một đảo xa có đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ về ăn uống và tắm biển.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi công dự án đưa điện lưới quốc gia về các xã đảo của Vân Đồn, trong đó có xã Quan Lạn, góp phần vừa cải thiện đời sống của người dân xã đảo vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát triển về du lịch.

Dự kiến, đến cuối năm 2014, đảo Quan Lạn sẽ có điện lưới quốc gia, khi đó du lịch biển đảo sẽ có bước đột phá.

Bãi tắm của khu nghỉ dưỡng cao cấp này có dải cát trắng thủy tinh dài 3km còn khá hoang sơ là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vùng “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” cùng với các món ăn hải sản độc đáo, quý hiếm từ biển như sá sùng, mực, cá chim, cá thu, hải sâm… đã khiến đảo Quan Lạn thực sự trở thành điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Quan Lạn còn nổi tiếng với các di tích văn hóa, lịch sử, điển hình là đình Quan Lạn. Được xây dựng từ thế kỷ XVIII, đình Quan Lạn vẫn giữ được gần như nguyên vẹn các đường nét hoa văn chạm khắc tinh xảo.

Trong đình còn lưu giữ 18 bản sắc phong từ đời vua Thiệu Trị năm thứ nhất (1841) đến thời vua Bảo Đại. Đình Quan Lạn thờ thành hoàng làng, các vị tiên công lập ấp dựng làng, sau đó thờ Trần Khánh Dư, vị tướng có công lớn trong trận đánh thuyền lương giặc Nguyên-Mông.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục