Quảng Ninh đồng ý quy hoạch xây cáp treo tại địa điểm chùa Lôi Âm

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chính thức chấp thuận địa điểm nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến cáp treo và Khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Lôi Âm.
Quảng Ninh đồng ý quy hoạch xây cáp treo tại địa điểm chùa Lôi Âm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản số 4668/UBND-QH1 chính thức chấp thuận địa điểm nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến cáp treo và Khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Lôi Âm thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Việc chấp thuận này dựa trên đề xuất của sở Xây dựng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thu Hà.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Lôi Âm vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ tháng 10/2013).

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức rà soát lại điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long, đề xuất các nội dung điều chỉnh cục bộ (trong đó bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Lôi Âm) báo cáo Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền địa phương nên thận trọng việc cho phép đầu tư xây dựng cáp treo Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Lôi Âm, hạn chế tác động cảnh quan rừng ở khu vực này. Trong khi đó tuyến đường từ đường Quốc lộ 18 vào chùa không xa và đường đi khá thuận lợi. Hơn nữa, chính quyền địa phương vừa quy hoạch tuyến đường dành cho người đi bộ, tuyến đường xe điện đưa đón khách lên chùa, trong đó tuyến đường từ bến đò lên chùa chỉ chưa đầy 1km.

Liên quan đến việc đầu tư cáp treo, gần đây một doanh nghiệp đề xuất xây dựng một tuyến cáp treo khác từ địa phận huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) lên đỉnh thiêng Yên Tử đã vấp phải một số ý kiến lo ngại cáp treo phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, làm ảnh hưởng xấu tới không gian tâm linh cũng như gây áp lực lớn đối với di tích khi lượng khách từ cả hai phía Uông Bí (Quảng Ninh) và Sơn Động (Bắc Giang) cùng một lúc đổ tới.

Hiện nay, Quảng Ninh đã xây dựng và khai thác một số tuyến cáp treo như một tuyến ở chùa Ngọa Vân (Đông Triều), hai tuyến cáp treo ở chùa Yên Tử (Uông Bí) và một tuyến cáp treo ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy (thành phố Hạ Long)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục