Quảng Ninh hoàn thành đưa điện lưới quốc gia về 5 xã đảo Đông Bắc

Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về 5 xã đảo của huyện Vân Đồn gồm Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng.
Quảng Ninh hoàn thành đưa điện lưới quốc gia về 5 xã đảo Đông Bắc ảnh 1(Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về 5 xã đảo của huyện Vân Đồn gồm Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi và Ngọc Vừng.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công ty Điện Quảng Ninh sẽ thực hiện ký hợp đồng mua bán điện với người dân trên đảo theo đúng giá quy định của Nhà nước.

Như vậy, tỉnh Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu mang điện lưới quốc gia ra các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Đây cũng là yếu tố then chốt thực hiện thành công chủ trương xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế trong tương lai.

Dự án cấp điện ra 5 xã đảo huyện Vân Đồn được khởi công từ tháng 4/2014 với tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng, do Công ty Điện lực Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 100 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư 100 tỷ đồng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc 112 tỷ đồng.

Dự án có quy mô xây dựng mới 84,32km đường dây trung áp 22kV một mạch; 21 trạm biến áp 22/0,4kV; 53,25km đường dây hạ áp và 1.983 công tơ đo đếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục