Quảng Ninh quyết định mở lại Chợ đêm thành phố Hạ Long

Chiều 16/1, Chợ đêm Hạ Long, một sản phẩm du lịch của thành phố Hạ Long đã chính thức được mở lại tại Trung tâm Thương mại và giải trí Hạ Long Marine, thuộc phường Hùng Thắng.

Chiều 16/1, Chợ đêm Hạ Long, một sản phẩm du lịch của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã chính thức được mở lại tại Trung tâm Thương mại và giải trí Hạ Long Marine, thuộc phường Hùng Thắng.

Việc mở lại chợ mới đã xóa đi những lo âu về nguy cơ mất đi thương hiệu du lịch của thành phố du lịch Hạ Long, đồng thời cũng giải quyết triệt để những vướng mắc của bà con tiểu thương nơi đây về cơ chế chính sách của tỉnh, cũng như của nhà đầu tư hạ tầng chợ ở khu Trung tâm thương mại và giải trí Hạ Long Marine.

Trước đó, tháng 6/2014, Chợ đêm Hạ Long từng một lần phải di chuyển sang họp tạm ở một địa điểm thuộc phường Bãi Cháy. Nay khu đất này phải giao lại mặt bằng cho một nhà đầu tư khác, vì vậy chỉ trong vòng sáu tháng, thêm một lần nữa bà con tiểu thương phải di chuyển chợ hai lần. Theo chính quyền địa phương lần chợ mới sẽ được ổn định lâu dài.

Để tạo điều kiện cho các tiểu thương vào chợ làm ăn, buôn bán được thuận lợi, đơn vị quản lý chợ đã có những chính sách hỗ trợ để các hộ kinh doanh chuyển vào chợ mới. Theo đó, trong 15 ngày đầu mới chuyển đến, đơn vị quản lý sẽ miễn tiền thuê điểm cho các hộ kinh doanh, đồng thời sẽ miễn phí tiền thuê điểm cho các hộ trong năm đầu tiên kinh doanh tại chợ.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng cam đoan đề nghị các trung tâm, công ty lữ hành xây dựng tour du lịch tham quan chợ trong các hợp đồng với các đối tác của mình nhằm quảng bá, thông tin về chợ đêm mới.

Chợ mới có tổng diện tích 3.000m2, được xây dựng gồm hai tầng với gần 400 kiốt và gần 300 hộ kinh doanh. Mỗi kiốt bán hàng đều được trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, quạt mát. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ trong chợ cũng được đặc biệt quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục