Quảng Ninh: Sắp diễn ra Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử 2017

Theo kế hoạch của ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11-15/3​ tới.
Quảng Ninh: Sắp diễn ra Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử 2017 ảnh 1Người dân đến ngắm và chụp ảnh hoa mai tại Quảng trường 30/10, tại Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử 2016. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo kế hoạch của ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11-15/3​ tới.

Vào chiều 15/2, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017.

Cuộc họp đã thống nhất về thời gian, địa điểm khai mạc của lễ hội; trong đó không gian trưng bày hoa Anh đào, Mai vàng dự kiến đặt tại Quảng trường 30-10 ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu thành phố Hạ Long cụ thể hóa, có phụ biểu chi tiết cho tất cả các hoạt động trong lễ hội như lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng; tuyên truyền, trang trí treo băng rôn, khẩu hiệu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội…

Thành phố Hạ Long cũng cần nhanh chóng nghiên cứu bổ sung phương án khai thác công năng của Cung quy hoạch phục vụ lễ hội; tăng cường công tác truyền thông về lễ hội.

Dự kiến, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ​như chương trình khai mạc Lễ hội hoa Anh đào-Mai vàng Yên Tử, Hạ Long 2017 với các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản do các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản trình diễn; giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống Nhật Bản.

Lễ hội còn có triển lãm hoa Anh đào Nhật Bản và hoa Mai vàng Yên Tử Quảng Ninh; trưng bày, triển lãm gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện đang đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long và Nhật Bản; giao lưu văn hóa và một số trò chơi dân gian của hai nước; hội nghị hợp tác và đầu tư phát triển về du lịch giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản…

Đây là lần thứ năm liên tiếp, Lễ hội hoa Anh Đào được tổ chức ở Quảng Ninh và cũng là lần thứ hai, hoa Mai vàng Yên Tử được trưng bày tại lễ hội.

Lễ hội này là hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động năm du lịch Quốc gia 2017 và tuần du lịch Hạ Long Quảng Ninh năm 2017.

Với chủ đề “Hợp tác và Phát triển,” lễ hội sẽ góp phần tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Hạ Long, Quảng Ninh, với nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại; văn hóa, con người Hạ Long, Quảng Ninh thân thiện, mến khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục