Quảng Ninh: Tắc quốc lộ 18A hơn 15 giờ

Khoảng 4 giờ 12/11, một chiếc xe tải bị chết máy tại km 177 quốc lộ 18, cùng với trời mưa, đường lầy lội khiến đoạn này bị ùn tắc.
Khoảng 4 giờ ngày 12/11, một chiếc xe tải bị chết máy tại km 177 quốc lộ 18, đoạn gần cầu Ba Chẽ nằm trên tuyến quốc lộ 18 đoạn Mông Dương-Móng Cái, cùng với trời mưa, đường lầy lội đã khiến đoạn đường này bị ùn tắc.

Đội Thanh tra giao thông số 4, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết.

Do lưu lượng xe lớn, đoạn tắc kéo dài hơn 10km khiến giao thông từ thị xã Cẩm Phả đến huyện Tiên Yên tê liệt hoàn toàn. Đến 19 giờ thì điểm ách tắc mới cơ bản được giải phóng nhưng đến thời điểm này tại km 182 lại tiếp tục xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tuyến quốc lộ 18 đoạn Mông Dương-Móng Cái đang được tỉnh Quảng Ninh triển khai thi công cải tạo, sửa chữa nên cứ trời mưa, đường trơn hoặc khi có xe tải trọng lớn, xe container gặp sự cố là tuyến đường lại bị ách tắc nhiều giờ.

Điều đáng nói là khi xảy ra ách tắc, nhiều người bán hàng ăn đã tranh thủ "đục nước béo cò" nâng giá đồ ăn, uống lên gấp 3-5 lần so với giá thông thường gây bức xúc cho lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục