Quảng Ninh: Tai nạn lao động hầm lò làm 1 thợ lò tử vong

Ngày 11/8, tại Công ty Than Quang Hanh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến 1 công nhân tử vong.
Quảng Ninh: Tai nạn lao động hầm lò làm 1 thợ lò tử vong ảnh 1Huy động tất cả các phương tiện máy móc phục vụ việc cứu nạn trong một vụ tai nạn hầm lò. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Khoảng 2 giờ ngày 11/8, tại Công ty Than Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ Công ty Than Quang Hanh, vào ca 3 ngày 10/8, công nhân Lê Văn Xuân (sinh năm 1980, quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) thuộc Phân xưởng khai thác 10, thợ lò bậc 4/6 được giao làm nhóm trưởng thực hiện nhiệm vụ khấu than lò chợ mức có độ sâu khoảng âm 160 mét.

Đến khoảng 2 giờ ngày 11/8, trong lúc anh Xuân đang di giá thủy lực chống hầm lò số 28 thì bị đuôi giá va vào đầu, gây tai nạn lao động.

Nạn nhân, anh Lê Văn Xuân được đồng nghiệp sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp thăm và hỗ trợ gia đình công nhân Lê Văn Xuân 20 triệu đồng; Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục